Thủ tướng Nhật Bản Abe trả lời các phóng viên. Ảnh: Japan Times

NHK dẫn lời Thủ tướng Abe nói rằng, ông muốn mang lại sức sống mới cho Nội các sau đúng 1 năm kể từ khi Nội các hiện tại được bổ nhiệm vào ngày 3/8/2016.

Kế hoạch cải tổ lần này diễn ra trong bối cảnh Nội các của Thủ tướng Abe đang phải đối mặt với một loạt các vụ tai tiếng. Một cuộc thăm dò gần đây của NHK đã cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng trong tỷ lệ ủng hộ Nội các hiện hành.

Theo các nguồn tin của chính phủ và đảng cầm quyền, Thủ tướng Abe đã quyết định giữ lại một số thành viên chủ chốt, bao gồm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, đồng thời cũng đang cố gắng lựa chọn các vị trí khác cho Nội các.

"Tôi muốn thực hiện một sự thay đổi sâu rộng trong bộ máy Nội các", Thủ tướng Abe nhấn mạnh trong cuộc họp với đảng cầm quyền LDP sáng 1/8.

                        Bảo Nghi (Lược dịch từ NHK & Japantimes)