Nhiều người dân tắm trên một dòng kênh để đối phó với cơn nóng ở Pakistan. Ảnh: CBSNews

Nếu biến đổi khí hậu tiếp tục ở tốc độ hiện tại, những đợt sóng nhiệt chết người sẽ bắt đầu trong vài thập kỷ tới và sẽ tấn công vào nhiều vùng ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh, theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Massachusetts.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những khu vực nông nghiệp chủ chốt ở các lưu vực sông Indus và sông Ganges sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, làm giảm sản lượng cây trồng và gia tăng nạn đói ở một số vùng đông dân cư nhất thế giới.

Giáo sư Elfatih Eltahir, đồng tác giả của nghiên cứu, nhấn mạnh rằng: "Biến đổi đổi khí hậu không phải là một khái niệm trừu tượng, nó đang ảnh hưởng đến số lượng lớn những người dễ bị tổn thương. Việc kinh doanh như bình thường hiện nay có nguy cơ dẫn đến những đợt nóng gây chết người cực kỳ nguy hiểm."

Cũng theo lời giáo sư Eltahir, những khu vực có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất nằm ở miền bắc Ấn Độ, miền nam Pakistan và Bangladesh với khoảng 1,5 tỉ người.

Hiện tại, khoảng 2% dân số Ấn Độ đôi khi bị phơi nhiễm với sự kết hợp của nhiệt và độ ẩm. Đến năm 2100, tỷ lệ này có thể tăng lên khoảng 70% nếu không coa hành động gì để làm giảm sự biến đổi khí hậu.

Các trận hỏa hoạn trên khắp Nam Á vào mùa hè năm 2015 đã giết chết khoảng 3.500 người và các sự kiện tương tự sẽ trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn, các nhà nghiên cứu cho hay.

Các dự báo cũng chỉ ra rằng, vùng Vịnh sẽ là vùng nóng nhất thế giới vào năm 2100 do hậu quả của biến đổi khí hậu, nhưng các quốc gia giàu dầu mỏ ở vùng Vịnh sẽ có khả năng đáp ứng tốt hơn với tình trạng nóng lên so với các nước Nam Á khác.

Mặc dù không trực tiếp giải quyết vấn đề di cư nhưng các nhà nghiên cứu cho biết, có khả năng hàng triệu người ở Nam Á sẽ bị buộc phải di chuyển do nhiệt độ quá cao và mùa màng thất bát, trừ khi các biện pháp được thực hiện để giảm phát thải khí nhà kính.

                        Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & CNA)