Đây là những thông tin được nêu tại buổi gặp mặt nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 10/8.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2017, nhất là các dự án hoàn thành và đưa vào vận hành như: Nhà máy may mặc số 4; dự án sản xuất lon nhôm 2 mảnh; hoạt động sản phẩm “Đại Nội về đêm”… Hiện, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang tâp trung chỉ đạo thực hiện dự án tuyến đường Tố Hữu – Phú Bài; trạm nghiền xi măng số 2; nhà máy sản xuất gạch ốp lát; dự án chương trình phát triển đô thị loại II; phát triển hạ tầng du lịch…

Ngoài những kết quả đã đạt được, Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu rõ những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng qua; đồng thời, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu, cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng ngày càng “Trong sạch, vững mạnh”.

Anh Phong