Trẻ em Libya cần phải được hỗ trợ. Ảnh: AP

Libya rơi vào hỗn loạn sau cuộc nội chiến nhằm lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Muammar Gaddafi vào năm 2011. Các nhóm đối lập của phiến quân cũ được các phe phái chính trị cạnh tranh ủng hộ đã quay lưng lại với nhau trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát. Trong khi đó, chính phủ được LHQ hậu thuẫn ở Tripoli vẫn đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng, mặc dù phải đối mặt với sự kháng cự của các đối thủ vũ trang.

Giám đốc khu vực của UNICEF Geert Cappelaere cho biết, hiện có đến khoảng 550.000 trẻ em cần được hỗ trợ do sự bất ổn về chính trị, xung đột đang diễn ra, tình trạng di tản và suy thoái kinh tế.

Ông Cappelaere cho biết: "Sự bình an của trẻ em ở Libya cần được coi là vấn đề ưu tiên đối với các nhà chức trách, xã hội dân sự và cộng đồng quốc tế".

Theo UNICEF, gần 200.000 trẻ em ở Libya cần có nguồn nước uống an toàn, 315.000 trẻ em cần được hỗ trợ giáo dục khi có hơn 550 trường học ở nước này bị phá hủy, bị hư hỏng hoặc được sử dụng làm nơi trú ẩn.

Ông Cappelaere cũng cảnh báo rằng hơn 80.000 trẻ em phải di tản trong nước, và trẻ em di cư ở Libya đặc biệt dễ bị lạm dụng và bóc lột, kể cả trong các trung tâm giam giữ.

Trong một báo cáo vào tháng 5/2017, UNICEF cho biết, hàng ngàn trẻ em tự đi qua vùng Địa Trung Hải từ Libya đến Ý có thể trở thành con mồi dễ dàng cho những kẻ buôn người, khiến chúng có thể trở thành nạn nhân của tình trạng nô lệ hiện đại.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & UN)