Bất bình đẳng thu nhập giữa gia đình giàu và nghèo mở rộng theo thời gian. Ảnh: PressTV

Viện Nghiên cứu Ngân sách (IFS) ước tính, trong năm 2012, một người đàn ông trung niên có cha mẹ nằm trong hộ gia đình giàu thứ 5, kiếm được nhiều hơn trung bình 88%, so với những người thuộc các gia đình nghèo nhất.

Tuy nhiên, vào năm 2000, khoảng cách tương đương chỉ là 47%.

"Bên cạnh việc có thu nhập cao hơn, những người thuộc các gia đình giàu có có nhiều cơ hội việc làm hơn, nhiều khả năng có bạn tình và bạn tình có thu nhập cao hơn, so với những người xuất thân trong các gia đình nghèo. Tất cả những bất bình đẳng này được mở rộng theo thời gian", ông Chris Belfield thuộc IFS nhận định.

Cũng theo ông Belfield, dữ liệu mới này sẽ thúc đẩy tranh luận về sự bất bình đẳng về thu nhập và sự giàu có trong và giữa các thế hệ ở Anh.

Thanh Ngân (Lược dịch từ PressTV)