Trẻ em vui chơi sau khi tan trường ở vùng nông thôn Nepal. Ảnh: WB

Tổng thư ký LHQ António Guterres, người nhấn mạnh cam kết của mình đối với những người trẻ tuổi đưa ra thông điệp rằng: "Tôi thật sự vui mừng được nói chuyện với bạn trong Ngày Quốc tế Thanh niên. Với tư cách là Tổng thư ký LHQ, tôi cam kết trao quyền cho mọi người trẻ trên khắp thế giới".

"Các Chính phủ phải làm việc với những người trẻ để đạt được sự thành công các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Những người đàn ông và phụ nữ trẻ có quyền lực có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa xung đột và đảm bảo hòa bình bền vững ", ông Guterres khẳng định.

Tiếp đó, Tổng Thư ký LHQ cũng nhấn mạnh rằng: "Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một thế giới hòa bình cho các thế hệ tiếp theo".

Thanh Ngân (Lược dịch từ UN News)