Người dân tự nguyện mang súng đến nộp cho cơ quan chức năng

Tại xã Hồng Hạ (A Lưới), lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện A Lưới và cấp ủy, chính quyền xã Hồng Hạ đã tổ chức buổi tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trong Nhân dân.

Tại buổi tuyên truyền, các đơn vị chức năng đã phổ biến một số chính sách pháp luật liên quan đến việc cấm tàng trữ, sử dụng, chế tạo vũ khí, vật liệu nổ cho người dân; đồng thời, cho các hộ dân ký cam kết không tàng trữ vũ khí, súng săn trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan công an đã thu giữ tổng cộng 9 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu súng AK

Kết quả, đã có 9 hộ gia đình tự nguyện giao nộp 9 khẩu súng đang tàng trữ trái phép; trong đó, có 2 khẩu súng AK và 7 khẩu súng klip (súng bắn đạn hoa cải).

Được biết, Hồng Hạ là xã tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy và săn bắn nên tỉ lệ tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế cao.

Tin, ảnh: Thái Sơn