Một bé trai Syria được một y tá của UNICEF cho uống vắc-xin bại liệt tại thung lũng Bekaa, Lebanon. Ảnh: AP

Trong đó, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác địa phương để tiêm phòng cho 355.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở hai tỉnh nói trên, đại diện UNICEF tại Syria, ông Fran Equiza cho hay.

Trước khi cuộc khủng hoảng Syria bắt đầu vào năm 2011, quốc gia này không phải đối mặt với bệnh bại liệt; nhưng theo UNICEF, tỷ lệ tiêm chủng hiện tại ở nước này đã giảm mạnh từ hơn 80%, xuống còn hơn 40%.

Bạo lực liên tục đã làm hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng y tế của Syria và làm gián đoạn các dịch vụ tiêm chủng thông thường, nhất là ở Dayr al-Zawr và Raqqah.

Bà Elizabeth Hoff, Đại diện WHO tại Syria nói rằng: "Tính đến ngày 18/8, 33 trẻ em dưới 5 tuổi đã bị bại liệt. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bây giờ là đạt mức chủng ngừa bại liệt cao nhất có thể, để ngăn chặn sự lây lan của virus".

UNICEF và WHO cũng kêu gọi tất cả các bên tham gia cuộc xung đột này cho phép việc chủng ngừa được tiếp cận đầy đủ với trẻ em đang có nhu cầu.

Thanh Ngân (Lược dịch từ PressTV & New York Times)