Đối đầu với kỳ thủ hạng 80 thế giới người Ấn Độ Adhiban Baskaran (elo 2.670), Trường Sơn (elo 2.629) chủ động hòa ở hai ván cờ tiêu chuẩn để đưa trận đấu bước loạt tie-break phân định thắng thua bằng cờ tốc độ – vốn là lợi thế của anh.

nguyen ngoc truong son dung buoc o cup co vua the gioi 2017 hinh 1
Trường Sơn dừng bước ở Cúp cờ vua thế giới. (Ảnh: AP)

Sau 2 trận tie-break đầu tiên ở thể thức cờ nhanh 25 phút, Trường Sơn và Adhiban vẫn bằng điểm nhau. Bước ngoặt đến từ lượt cờ nhanh 10 phút tiếp đó khi Trường Sơn mắc sai sót khiến anh phải nhận thất bại dù cầm quân trắng. Ở trận đấu cờ nhanh còn lại, Adhiban mang về 1 trận hòa, qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 3,5 - 2,5.

Như vậy, sau 3 Cúp thế giới liên tiếp đều vượt qua vòng một, Trường Sơn phải chia tay sớm ở giải năm nay. Đại diện còn lại của Việt Nam là Lê Quang Liêm sẽ tranh tài ở vòng hai vào tối nay (6/9) gặp idit Santosh Gujrathi (Ấn Độ).

Theo VOV