Vào tối ngày 9/6/2014, do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Sỹ Chang Cát rủ Hồ Thanh Sơn, Lê Hồng Bi đi tìm nhóm thanh niên xã Thượng Long, huyện Nam Đông để đánh trả thù. Trên đường đi, các bị cáo Cát, Sơn, Bi gặp Nguyễn Văn Chúc, Trần Đình Tý tại thôn 4, xã Thượng Long. Giữa Chúc và Cát xảy ra đánh nhau. Thấy vậy, Sơn dùng đùi tre đánh trúng đỉnh đầu Chúc làm Chúc tử vong. Được biết, bị cáo Bi có kháng cáo kêu oan, bị cáo Sơn xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, vụ án đã trải qua 4 phiên xét xử.

Duy Trí