Cây thanh trà Phong Thu được người dân du nhập từ TP. Huế trước năm 1975, đến nay  được nhân rộng ra 8 thôn trên địa bàn xã với 432 hộ dân tham gia trồng trên diện tích hơn  95ha.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: Xây dựng và giữ gìn, phát huy giá trị đặc sản Huế là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trước mắt cũng như lâu dài, trong đó, cây thanh trà Huế được tỉnh quan tâm từ lâu.

UBND huyện Phong Điền, xã Phong Thu và người dân duy trì, phát huy hơn nữa cây đặc sản thanh trà, góp phần quảng bá thương hiệu, đặc sản thanh trà Huế - Phong Thu tới các vùng, miền trên cả nước.

Hải Huế