Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có cuộc gặp với Triều Tiên tại trụ sở của Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ ngày 4/9/2017 sau vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất của nước này (Ảnh: Reuters)

Theo một dự thảo nghị quyết được Reuters tiết lộ hôm thứ tư, Hoa Kỳ muốn Hội đồng Bảo an áp đặt lệnh cấm vận đối với Bắc Triều Tiên, cấm xuất khẩu hàng dệt may và thuê người lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài và buộc nhà lãnh đạo Kim Jong Un phải đóng băng tài sản và cấm đi du lịch.

Hiện chưa rõ Trung Quốc và Nga sẽ bỏ phiếu như thế nào, nhưng một quan chức cao cấp của Mỹ đã bày tỏ sự hoài nghi rằng cả hai nước này sẽ chấp nhận một điều gì đó nghiêm ngặt hơn là lệnh cấm nhập khẩu hàng dệt may của Triều Tiên.

Các quan chức Trung Quốc đã tỏ ra lo ngại việc áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ có thể gây ra nguy cơ về tình trạng bất ổn lớn ở nước láng giềng của họ.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần có 9 phiếu thuận và không có sự phủ quyết nào của các thành viên thường trực là Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Nga hay Trung Quốc.

Sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang khi Bắc Triều Tiên tăng cường phát triển vũ khí, thử nghiệm một loạt các tên lửa trong năm nay, bao gồm cả việc phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản và tiến hành cuộc thử hạt nhân thứ sáu vào chủ nhật vừa qua.

Ngọc Hà (lược dịch từ Reuters&Nikkei)