Theo ông Nhân, nguyên nhân của việc tạm ngừng bán vé là do lượng hành khách tại tuyến bay này không lớn, nếu bay phía Jetstar Pacific sẽ bị lỗ. “Thời gian tạm ngừng bán vé rơi vào mùa du lịch thấp điểm, lượng khách không nhiều. Hiện giá vé cho mỗi chuyến bay này từ 500 nghìn – 2,6 triệu đồng/vé. Cho dù bán hết 800 vé (tối đa cho mỗi chuyến bay) với giá trung bình 1 triệu đồng/vé thì chúng tôi vẫn không có lãi”, ông Nhân nói.

Được biết, đường bay Huế - Đà Lạt của Jetstar Pacific bắt đầu khai thác từ tháng 10/2015 với tần suất 3 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật, bằng máy bay Airbus A320 với 180 ghế đồng hạng phổ thông.

L.Thọ