Một đứa trẻ tị nạn đứng bên ngoài trại tị nạn ở biên giới Hungary-Serbia. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc ông tiếp tục từ chối thay đổi lập trường chống nhập cư của mình, bất chấp một phán quyết của tòa án tối cao EU trong tháng này đã ủng hộ hệ thống hạn ngạch của khối.

Ông Filippo Grandi cho biết, hệ thống hạn ngạch của EU, được đưa ra vào thời điểm đỉnh cao của cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu vào năm 2015, đã cung cấp mô hình cho các quốc gia khác trên toàn thế giới.

Đức, quốc gia tiếp nhận phần lớn những người di cư vào EU giai đoạn 2015-2016, cũng kêu gọi Hungary thực hiện phán quyết của EU.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)