Khói bốc lên sau các cuộc đụng độ giữa IS và các lực lượng Philippines ở thành phố Marawi. Ảnh: AFP

Người đứng đầu lực lượng quân đội của thành phố Marawi cho biết, sau khi bị IS tiếp quản từ tháng 5/2017, quân đội nước này đã chiếm lại được trung tâm chỉ huy của IS sau một cuộc chiến khốc liệt và hiện đang tham gia vào chiến dịch thu dọn căn cứ.

Trong một tuyên bố, Tổng tư lệnh quân đội Philippines Eduardo Ano khẳng định: "Chiến thắng này đã làm suy yếu nhóm khủng bố khi trung tâm chỉ huy và chịu sự kiểm soát trước đây của nhóm đã bị chiếm lại".

Hàng trăm kẻ cực đoan có vũ trang đã phát động cuộc tấn công ở Marawi vào ngày 23/5 vừa qua. Trước tình hình đó, Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte đã triển khai hàng nghìn binh lính và áp đặt luật quân sự ở miền nam đất nước để đối phó với cuộc khủng hoảng. Quân đội nước này cũng đang tiến hành các hoạt động cả trên mặt đất và trên không để giải phóng thành phố.

Hơn 800 binh sĩ, quân đội chính phủ và dân thường đã bị thiệt mạng trong các cuộc không kích và những cuộc chiến đường phố đã phá hủy phần lớn thành phố vốn nhộn nhịp này và buộc hàng ngàn cư dân địa phương phải di tản khỏi nhà để chạy trốn cuộc chiến.

Chính phủ của Tổng thống Duterte lo ngại rằng IS, sau khi phải chịu đựng những tổn thất nặng nề trước lực lượng quân đội của các nước Iraq và Syria ở Trung Đông, đang tìm cách thiết lập một căn cứ tại Đông Nam Á ở Philippines.

Tố Quyên (Lược dịch từ PressTV)