Bụi bám vào lá chuối thành mảng dày đặc

Bụi xộc vào nhà dân 

Qua đường dây nóng, Báo Thừa Thiên Huế nhận được phản ánh của của nhiều hộ dân, mỗi lần hệ thống sản xuất vận hành, khói bụi bay nghi ngút, vào tận nhà, lá cây xung quanh khu vực chuyển màu, khiến họ phải đóng kín cửa, tản cư nơi khác. Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất lớn và đảo lộn hoàn toàn bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. “Một ngày chúng tôi phải hít vào cơ thể không biết bao nhiêu là bụi bẩn và hứng chịu tiếng ồn. Tình trạng này diễn ra đã hơn một năm nay, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe”- anh Nguyễn Đình Du, người dân tổ 12, phường Thủy Phương, nhà sống cạnh nhà máy cho hay.

Anh Du cho biết, thời điểm nhà máy vừa mới vận hành, phát hiện tình trạng khói bụi, anh cùng một số hộ dân đã sang nhà máy để phản ánh với lãnh đạo công ty. Phía công ty mong người dân thông cảm bởi vẫn đang vận hành thử. Nhưng thời gian sau đó đưa vào hoạt động, bụi vẫn bay ngập vào nhà, phải đóng cửa cả ngày. Bố anh Du là ông Nguyễn Đình Chiến ở cạnh đó không chịu được bụi và tiếng ồn đành đóng cửa, rời nhà đến ở tạm cùng con gái cách đó rất xa.

Vào nhà anh Du, chạm tay vào vật dụng gì cũng dính bụi. Cây cối trong vườn nhà cũng phủ dày bụi. Thời điểm đó (sáng 7/9/2017), nhà máy đang vận hành. Hệ thống các ống khói cao hướng lên trời xả bụi bay mù mịt, theo hướng gió, xộc thẳng vào nhà dân.

Chị Hoàng Thị Thu Sương, nhà cạnh nhà máy kể, từ  khi nhà máy vận hành, cuộc sống của gia đình chị bị đảo lộn bởi khói bụi, tiếng ồn. Áo quần cứ đem ra phơi là dính đầy bụi bẩn, hai con nhỏ không dám cho ra khỏi nhà vì sợ khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe, nước ở bên ngoài bể chứa cũng phủ bụi... Nhiều khi muốn chuyển nhà đi nơi khác nhưng vì hoàn cảnh, không có điều kiện ...

 Bụi bám dày đặc trên bàn nhà ông Nguyễn Đình Chiến

Doanh nghiệp và chính quyền địa phương đều không hay biết?

Đem sự việc trên phản ánh với ban giám đốc công ty, chúng tôi thật ngạc nhiên khi được biết, phía công ty chưa nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại nào liên quan đến việc công ty gây ô nhiễm ra môi trường.

Ông Hoàng Vĩnh Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch cho hay, công ty chính thức hoạt động vào cuối tháng 5/2015 và đang trong giai đoạn chạy thử (?). Trong quá trình sản xuất, do đặc thù nên dù công ty đã lắp đặt thiết bị hút bụi tiên tiến nhưng vẫn không thể lọc hết bụi, vẫn có một lượng nhỏ bay ra ngoài theo ống dẫn thải. Tuy nhiên, phía công ty cũng đã tiến hành quan trắc mỗi năm 2 lần theo quy định nhằm đánh giá tác động môi trường. Lần gần đây nhất vào tháng 7/2017 do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên môi trường tỉnh thực hiện đánh giá thì chỉ số quan trắc đảm bảo, nằm trong ngưỡng cho phép. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh nhằm giảm thiểu lượng bụi thải ra môi trường. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương đánh giá sự ảnh hưởng với các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý kịp thời.  

Ông Trương Văn Công, Chủ tịch UBND phường Thủy Phương cũng bất ngờ trước thông tin phóng viên cung cấp về tình trạng một nhà máy xả thải ra môi trường gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân.

Ông Công thông tin, Công ty CP viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế nằm trong cụm công nghiệp tiểu thủ làng nghề có diện tích hơn 73ha. Tại cụm này, mặc dù đã được phê duyệt nhưng vẫn còn khá nhiều nhà dân sống xen kẽ trong đó. “Chúng tôi sẽ cử đoàn vào nhà máy kiểm tra. Tiếp đó, đề xuất UBND thị xã Hương Thủy thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của công ty xem có sai phạm gì về môi trường hay không để có hướng xử lý ”- ông Công khẳng định.

Thái Bình - Phan Thành