Người dân đi qua cột điện bị gãy đổ do siêu bão Irma ở Caibarien, Cuba. Ảnh: AP

Bộ trưởng Bộ các tình huống khẩn cấp Nga (EMERCOM), ông Vladimir Puchkov cho hay, Nga sẽ hỗ trợ hơn 1.200 tấn vật liệu xây dựng, như là viện trợ nhân đạo dành cho Cuba.

Trước đó, Bộ trưởng Puchkov đã có cuộc hội đàm với ông Ricardo Cabrisas Ruiz, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

"Theo quyết định của Chính phủ Nga, Bộ các tình huống khẩn cấp Nga bắt đầu hành động nhân đạo để hỗ trợ hơn 1.200 tấn vật liệu xây dựng theo yêu cầu từ phía Cuba", ông Puchkov khẳng định.

Về phần mình, ông Ruiz gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Nga về sự hỗ trợ dành cho Cuba; đồng thời lưu ý rằng, bão Irma là cơn bão mạnh thứ 5 đổ bộ vào quốc đảo này.

Irma gây ra thiệt hại rất lớn cho các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp. Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba cũng nhấn mạnh rằng, những cơn bão lớn thường kéo theo hạn hán nghiêm trọng ở khu vực Caribe. Bên cạnh đó, Cuba sẽ tiếp tục xem xét tác động của bão đối với môi trường, đặc biệt là mối đe dọa của lũ lụt ở một số khu vực trong nước.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)