Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu chiến thắng nhiệm kỳ 4. Ảnh: AP.

Khối bảo thủ của bà Merkel giành 33% phiếu bầu, trở thành nhóm lớn nhất trong Quốc hội Đức. Trong khi đó, đối thủ chính của bà Merkel là đảng Dân chủ Xã hội chỉ dành được 20% số phiếu, theo các cuộc thăm dò.

Đáng chú ý, đảng cực hữu AfD gây chấn động khi giành vị trí thứ 3, với khoảng 13% số phiếu và lần đầu tiên bước vào Quốc hội nước này trong hơn nửa thế kỷ.

Các nhà bình luận cho rằng, hoạt động mạnh mẽ của AfD là "thời điểm chuyển biến" trong lịch sử nước Đức, còn nhật báo Bild gọi đây là "trận động đất chính trị".

"Có một thách thức mới đối với chúng tôi, đó là việc AfD vào Quốc hội", Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định. 

Cuộc tổng tuyển cử ở Đức bắt đầu từ 8-18h ngày 24/9 tại 88.000 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước. Khoảng 61,5 triệu cử tri có đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được mong chờ này.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP)