Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, việc cắt giảm này không phải là sự phô bày, chạy theo thành tích, phong trào hay đối phó tức thời... mà là một quá trình dài, xuyên suốt của Bộ trong việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch và cầu thị, với mục đích tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nhận xét tại buổi làm việc giữa Tổ công tác của Chính phủ với Bộ Công thương, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền đạt ý kiến biểu dương của Thủ tướng Chính phủ xung quanh việc cắt giảm này và tiếp tục rà soát, tháo gỡ các thủ tục còn lại. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc cắt giảm 675 thủ tục, điều kiện đầu tư, kinh doanh là một động thái mạnh mẽ, tích cực - một cuộc cách mạng trong cải cách thủ tục hành chính và là tấm gương cho các bộ, ngành khác.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đây chưa phải là con số cuối cùng và Bộ này sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, gắn với hiệu quả quản lý Nhà nước. Đó là những vấn đề mà Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã lưu ý trong buổi làm việc trên để tiếp tục rà soát các danh mục chồng chéo giữa các bộ, thu hẹp các danh mục hàng hóa kiểm tra cũng như việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát các chứng từ, giấy tờ, tên gọi các thủ tục để giảm bớt và tránh chồng chéo, trùng lắp...

Có thể là chưa hết, và sẽ tiếp tục được điều chỉnh, thay đổi, rà soát và quy chuẩn, song chắc chắn việc cắt giảm mạnh mẽ này của Bộ Công Thương đã “phá vỡ” được rất nhiều sợi dây chằng chéo và là những rào cản đã được gọi tên, than phiền từ phía các doanh nghiệp, tạo sự phát triển trong hoạt động kinh doanh đầu tư trên nhiều lĩnh vực và khía cạnh. Mặt khác, cũng chắc chắn rằng động thái mạnh mẽ và con số 55,5% này sẽ tạo cảm hứng và động lực cho nhiều bộ, ngành và địa phương trong thời gian tới.

Hoàng Mai