Trước đó, mục tiêu kỳ vọng của năm 2017 là 11,5 triệu lượt khách quốc tế và 66,7 triệu lượt khách nội địa. Những điều này đã được hướng đến dựa trên kết quả của 9 tháng đầu năm, với lượng khách tăng trưởng được xem là mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước ở các con số 9,4 triệu lượt quốc tế và 57,9 triệu lượt nội địa. Tổng thu du lịch trong 3 quý đầu năm cũng đã tăng trưởng ở mức 26,5% với con số cụ thể là 376.000 tỷ đồng.

500.000 tỷ đồng là một con số kỳ vọng khác về doanh thu cả năm ở ngành công nghiệp không khói này trên địa bàn cả nước. Nếu đạt được như mong muốn, sẽ tăng đến 100.000 tỷ đồng so với doanh thu của cả năm 2016 và sẽ cao hơn 40.000 tỷ đồng so với kế hoạch được đặt ra ngay từ đầu năm cho cả năm 2017. Cũng theo người đứng đầu Tổng cục Du lịch, mặc dù đang có những kết quả khả quan, song sẽ khó đạt được con số kỳ vọng nếu không có giải pháp được đưa vào triển khai, như các hoạt động về xúc tiến hình ảnh, tăng cường quản lý điểm đến và hợp tác với hàng không để tăng cường kết nối các đường bay đưa du khách đến Việt Nam... Bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ Chính phủ ở các chính sách mới như mở rộng diện áp dụng thị thực điện tử, tăng thêm kinh phí cho các hoạt động xúc tiến du lịch.

Trong một góc nhìn tổng quan, đây là những thông tin tốt ở một ngành kinh tế đang được xem là mũi nhọn. Hẳn nhiên, đây cũng mới chỉ là những con số có thể nhận thấy, chưa kể đến những cơ hội mới về việc làm cũng như các giá trị tăng thêm được tạo ra ở lĩnh vực này đối với người dân, cũng như những thay đổi kèm theo về an sinh xã hội. Đồng thời, nó cũng sẽ trở thành những tiền đề cho những thay đổi tiếp nối, trên phương diện vĩ mô và vi mô ở một lĩnh vực đặc thù và hy vọng, sẽ “kích hoạt” được những bước vận hành linh hoạt tiếp theo trên nhiều phương diện khác khi đánh thức được năng lực ở con người, tiềm năng của thiên nhiên, cảnh quan và các di sản vật thể và phi vật thể…

9 tháng đầu năm, Thừa Thiên Huế đón 2,78 triệu lượt khách đến. Trong đó, lượt khách quốc tế, nội địa cũng như doanh thu của các cơ sở lưu trú đều tăng. Tuy nhiên, về mặt hiệu suất khách lưu trú cũng như chất lượng của doanh thu, đây vẫn là điều cần được suy nghĩ và đầu tư nhiều hơn. Nhất là khi số ngày khách lưu trú vẫn chưa vượt quá con số 2 và trong 9 tháng, mới chỉ ở 1,78 ngày. Phân tích về điều này, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-ngân sách (HĐND tỉnh) tại kỳ họp giữa năm đã một lần nữa nhấn mạnh về hạn chế trong việc tạo ra các sản phẩm đặc trưng, lữ hành chậm phát triển, trong du lịch cũng còn thiếu các doanh nghiệp đầu tàu…

Việc tạo ra những động lực mới là điều cần thiết, và chỉ khi ấy, “cán cân” giữa doanh số và chất lượng mới tạo ra thật sự tạo ra sự phát triển tích cực hơn.

Nguyễn An Lê