Giả thiết ban đầu được cho là một số công nhân và nông dân trồng bông không thực hiện đầy đủ các quy định trong quá trình kiểm tra, nhập khẩu và sử dụng thuốc trừ sâu, dẫn đến tình trạng hít phải các hợp chất cực độc gây tử vong. Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, Chính quyền bang Maharashtra khẩn trương ra lệnh điều tra về cái chết của hàng chục nông dân trồng bông và các công nhân khác, nhằm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn của thuốc trừ sâu giả trong cộng đồng người lao động.

Hình ảnh khu trồng và thu hoạch bông tại Ấn Độ. Ảnh: Asiaone News

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Maharashtra Pandurang Fundkar cũng cho thành lập “ủy ban điều tra thương vong do ngộ độc” và tịch thu một lượng lớn hàng tồn kho của các chủng thuốc trừ sâu trái phép trên địa bàn cả nước.

Được biết, công tác quản lý nguồn thuốc trừ sâu gặp rất nhiều khó khăn, do thuốc trừ sâu giả được bày bán tràn lan với cách thức rất tinh vi. Đôi khi thương hiệu, tên nhãn đều có thiết kế giống với các loại thuốc trừ sâu phổ biến được người dân tin dùng. Cụ thể, số lượng hàng giả đang chiếm đến 30% trong tổng giá trị lên đến 4 tỷ USD của nguồn hàng thuốc trừ sâu trên thị trường.

Để giải quyết vấn nạn trên, Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo các nông dân nên cẩn trọng trong công tác mua và sử dụng thuốc trừ sâu và báo cáo cho các cơ quan nhà nước khi thấy bất kỳ nguồn hàng giả nghi ngờ xuất hiện trên địa bàn cả nước.

Đan Lê (Lược dịch từ Asiaone News)