Kiểm tra  vết nứt trong hầm đường bộ Hải Vân 1. Ảnh: Đ.C

Theo đó, qua theo dõi, quan trắc các vết nứt có diễn biến phức tạp, bất thường, Ban QLDA 85, nhà đầu tư kịp thời báo cáo Bộ GTVT và các đơn vị có liên quan xem xét, quyết định.

Ban QLDA 85, nhà đầu tư báo cáo cụ thể quá trình theo dõi, quan trắc và thực tế diễn biến của vết nứt hầm Hải Vân 1 với Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tại các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có những chỉ đạo kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai thi công hầm Hải Vân 2.

Trước mắt để theo dõi, quan trắc diễn biến các vết nứt hầm Hải Vân 1 được thuận lợi, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư chưa sơn tại các vị trí vết nứt. Công việc này sẽ được thực hiện vào thời gian phù hợp.

Trước đó, Báo Thừa Thiên Huế có phản ánh tình trạng xuất hiện các vết nứt bên trong hầm Hải Vân 1 nằm trải dài, đan xen nhau khá rõ nét. Điều này đã gây lo lắng cho các phương tiện khi lưu thông qua hầm. Có nghi vấn cho rằng, các vết nứt xuất hiện do việc triển khai nổ mìn thi công hạng mục mở rộng hầm Hải Vân 2 (Công ty Cổ phần Đèo Cả chủ đầu tư) gây ra. Tuy nhiên, trả lời báo chí, đại diện chủ đầu tư cho rằng các vết nứt hiện nay hoàn toàn không gây nguy hiểm cho kết cấu vỏ hầm và an toàn giao thông.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Bộ GTVT cũng đã tổ chức đoàn công tác do thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu cùng các cơ quan chức năng, chuyên gia vào kiểm tra hiện trường. Thứ trưởng Thọ cho rằng, dù các vết nứt chưa có dấu hiệu phát triển nhưng nhà đầu tư cần lập tổ công tác, tiếp tục thường xuyên kiểm tra đánh giá các vết nứt. Khi có hiện tượng bất thường phải báo cáo. Ngoài ra cũng yêu cầu lập tổ công tác giám sát độc lập thuộc Bộ GTVT giám sát, hỗ trợ nhà đầu tư.

P. Thành