Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến Trân Châu Cảng, trước khi bắt đầu chuyến thăm chính thức châu Á. Ảnh: AP

Trong một cuộc họp báo ngày 5/11, ông Park Soo-hyun, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, chuyến thăm chính thức của ông Trump vào ngày mai (7/11) và hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in diễn ra trong một thời điểm quan trọng đối với hợp tác toàn diện giữa Seoul và Washington trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự.

Ngoài ra, ông Park cũng lưu ý bối cảnh của tình hình an ninh nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Phát ngôn viên Park nói với các phóng viên rằng: "Với sự chào đón nồng nhiệt Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ sử dụng cơ hội này để đưa liên minh của chúng tôi hướng tới một liên minh còn lớn mạnh hơn”.

Được biết, Tổng thống Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên có chuyến thăm chính thức đến Hàn Quốc trong vòng 25 năm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap)