Theo đó, đội tuyển điền kinh giành 6 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ sau 2 ngày thi đấu (27- 28/5).

Theo thông tin từ ban huấn luyện của đội, trong ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 2 HCV ở các nội dung của nữ. Ở cự ly 400 m rào, Nguyễn Thị Huyền về đích trước tiên, bỏ xa người về nhì là VĐV chủ nhà Luo Peilin.

Ở cự ly tiếp sức 4x400 m nữ, Vũ Thị Mến, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền cũng giành HCV. Đội tiếp sức Singapore về nhì.

Ở cự ly 800 m nam, Dương Văn Thái về nhì, giành HCB. HCV ở nội dung này thuộc về VĐV chủ nhà Hung Yuk Chiu.

Tuy không có thứ hạng cao nhưng việc Đào Xuân Cường xếp thứ 4 cự ly 400 m rào nam, xếp sau 2 VĐV chủ nhà và một VĐV Mỹ cũng là một kết quả đáng khích lệ. Ngoài ra, Vũ Thị Mến xếp thứ 8 ở đợt thi chung kết nhảy xa nữ với 5,74 m. Người giành HCV nội dung này là Maria Natalia Londa (Indonesia) với 6,42 m.

Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Việt Nam giành 4 HCV, 2 HCB cùng 1 HCĐ. Các tấm HCV của đoàn Việt Nam giành được là ở nội dung chạy 400 m nữ của Nguyễn Thị Oanh; nhảy cao nữ của Phạm Thị Diễm với thông số 1,91 m; nhảy ba bước nữ của Trần Huệ Hoa với 13,53 m và 1.500 m nam của Dương Văn Thái.

Đoàn Việt Nam còn giành thêm 2 HCB do công của Nguyễn Thị Thúy ở cự ly 400m nữ, 3.000 m vượt chướng ngại nam của Phạm Tiến San và 1 HCĐ nhảy ba bước nữ của Vũ Thị Mến (13,15 m).

Giải điền kinh quốc tế Đài Loan (Trung Quốc) có sự góp mặt của 13 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5 đại diện khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Việt Nam.