Theo đó, các ban ngành, đoàn thể huyện Nam Đông không được chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết; phải tiếp tục chủ động theo dõi hỗ trợ người dân, không để bà con bị đói rét; tổng hợp thông tin lũ lụt một cách chính xác, kịp thời để báo cáo cho lãnh đạo tỉnh; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của. Sau lũ lụt phải tiến hành khắc phục, xử lý môi trường để không xảy ra dịch bệnh.

Đi kiểm tra các điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 14B đoạn đèo La Hy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị thi công cố gắng giải tỏa ách tắc giao thông trong thời gian sớm nhất nhưng phải đảm bảo an toàn cho những người tham gia giải tỏa…

Mưa lũ ở Nam Đông tính đến ngày 7/11 đã làm sạt lở đất mái ta luy Tỉnh lộ 14B 4 địa điểm với chiều dài khoảng 130m, làm ách tắc giao thông đi lại; sạt lở đất mái ta luy đường các xã với chiều dài gần 90m; nước lũ làm ngập úng, trôi hoa màu các loại với diện tích khoảng 38 ha…

Hào Vũ