Nước theo đó, tràn vào khu vực đồng ruộng và nơi ở của các hộ dân trong khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến 3ha hoa màu và nguy cơ uy hiếp đến nhà ở của hàng chục hộ dân trong khu vực. Xã Điền Môn đã huy động lực lượng cán bộ và nhân dân gồm 60 người cùng với xe máy cày và bao đựng. Trong buổi sáng, với sự tích cực của của cán bộ và người dân 50 tấn cát đã được chuyên chở để khắc phục sự cố vỡ đê và hoàn thành ngay trong sáng 9/11, không để ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân.

Đê tại Điền Môn đã được khắc phục kịp thời không để ảnh hưởng đến đời sống người dân

Theo ông Đặng Hữu Danh, Chủ tịch UBND xã Điền Môn, ngoài việc khắc phục sự cố vỡ đê vào ngày 9/11, lũ lụt đã làm 15ha ném của trên địa bàn xã bị ngập lụt. Do nước chưa rút, nên chưa thể khẳng định có thiệt hại hết hay không. Tuy nhiên, với việc ngâm nước trong 3 ngày thì chắc sẽ hỏng. Xã đã chỉ đạo bà con nông dân, khi nước rút sẽ tiến hành làm đất, để gieo cấy lại.Về nhà ở, hiện nay không còn nhà nào bị ngập lụt.

Đến chiều 9/11, Quốc lộ 49B vẫn còn ngập trong nước từ 0,2 đến 0,5m. Tại xã Điền Lộc, chúng tôi ghi nhận nhiều diện tích rau vẫn còn ngập trong nước. Người dân tranh thủ ra hái những cây rau còn ăn được. Tuy nhiên, hầu hết rau bị thiệt hại do ngâm nước lũ lâu ngày. Bà Dương Thị Hồng, trú tại thôn Nhất Đông cho biết, gia đình bà trồng 4 sào rau các loại như: xà lách, ngò, hành, cải ném… 4 ngày qua lũ lên đã khiến diện tích rau của bà bị ngập hết và mất trắng. Bà đang chờ khi nước rút hết sẽ làm lại đất, gieo trỉa lại.

Theo ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Điền Lộc, toàn xã có khoảng 7 ha rau màu ngập sâu trong nước. Đối với người trồng rau, đây là nguồn thu nhập chính, nhưng lũ đã làm nhiều hộ gia đình thiệt hại. Sau khi nước rút, khoảng 1 tuần đến 10 ngày nữa, bà con nhân dân mới có thể trồng rau lại được. Về nhà cửa, đến nay nước đã rút hết. Hiện nay, xã đang chỉ đạo các thôn dọn dẹp vệ sinh đường liên xóm liên thôn. Chỗ nào nước rút phải triển khai lực lượng để dọn dẹp vệ sinh, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn cũng như tạo bộ mặt nông thôn sạch đẹp.

Hiện nay, nước đang rút dần. Các xã đã chỉ đạo rốt ráo người dân đẩy mạnh công tác khắc phục lũ lụt. Chuẩn bị nhân lực, vật lực gieo cấy lại các diện tích hư hỏng, đảm bảo sản xuất sau lũ.

Hải Huế