Huyện Quảng Điền vẫn còn 4 xã vùng trũng còn ngập sâu từ 0,5 - 1m. Giao thông vẫn chia cắt.

Toàn huyện ghi nhận trường hợp 1 người chết do bị chìm xuồng, 5 người bị thương trong lũ. Mưa lũ gây ngập úng 212 ha hoa màu vụ Đông; 20 lồng nuôi cá trên sông Bồ bị nước lũ cuốn trôi; 3 lồng bị hư hỏng (Quảng Phú); 20 bè cá Diêu Hồng (226 lồng) bị chết 100%; 132 ha cá ao hồ bị thất thoát, ước thiệt hại khoảng 39 tấn… Ngoài ra, nhiều tuyến đê bao xung yếu, giao thông dọc các xã bị sạt lở hư hỏng nặng. Trong ngày 10/11 đang tiến hành khắc phục sạt lở tại tuyến đê An Xuân, các tuyến còn lại sẽ huy động lực lượng tại chỗ khắc phục theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục đến đó”.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nắm thông tin từ huyện, xã

Kiểm tra tại bãi rác Quảng Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện cần xem lại quy trình xử lý rác, thường xuyên kiểm tra quan trắc nguồn nước quanh khu vực bãi rác Quảng Lợi đảm bảo vấn đề môi trường trong và xung quanh khu vực bãi rác. Thăm hỏi động viên các hộ dân bị lồng trôi và cá chết tại Quảng Phú, ông Phan Ngọc Thọ lưu ý người dân nên tập trung làm tốt công tác thu gom cá chết, đảm bảo môi trường sông Bồ sau lũ.

Chia sẻ những khó khăn của người dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo từ huyện đến xã cần có báo cáo cụ thể về tình hình thiệt hại của các hộ dân, thống kê đầy đủ số nợ các hộ đang vay ngân hàng cũng như các đầu mối kinh doanh thức ăn cho cá làm cơ sở để tỉnh có hướng đề xuất ngân hàng  hỗ trợ cho vay, kêu gọi cộng đồng cùng giúp đỡ. Người dân không được chủ quan sau lũ, rút kinh nghiệm cho những vụ nuôi trồng sau người dân cần thu hoạch đúng theo khung lịch thời vụ nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra; huyện cần đẩy nhanh công tác quy hoạch lại khu vực vùng nuôi cá lồng trên sông.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng đã đến thăm và chia sẻ với gia đình có vợ chết trong đợt lũ vừa qua.

Tin, ảnh: Hoàng Loan