Người dân sử dụng mặt nạ để bảo vệ bản thân trong lớp khói bụi dày đặc tại thành phố Lahore, Pakistan. Ảnh: Reuters

Khói bụi ô nhiễm bao phủ thành phố phía đông Pakistan và một số khu vực đô thị khác trong gần 2 tuần qua. Cuộc khủng hoảng ở Pakistan là một phần của tình trạng khẩn cấp khói bụi lớn hơn xảy ra ở Ấn Độ, buộc chính quyền New Delhi phải lên kế hoạch phun nước quanh thành phố.

Các nhà khí tượng học nói rằng, sự gia tăng ô nhiễm là do khói thải của các phương tiện giao thông, bụi và việc đốt cây trồng bất hợp pháp.

Ông Jam Sajjad Hussain, một quan chức của cơ quan cứu hộ của Chính phủ Pakistan cho biết, tầm nhìn hạn chế do khói bụi đã gây ra hơn 250 vụ tai nạn đường bộ, làm 14 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.

Trong một động thái liên quan, phát ngôn viên của Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan, Kamran Malik nói thêm rằng, hàng chục chuyến bay đã bị trì hoãn, hủy bỏ hoặc chuyển hướng trong tuần qua.

Theo ông Faisal Zahoor, Tổng giám đốc Y tế tỉnh Punjab, hơn 15.000 bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi khói bụi đã được nhập viện, với các bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính, dị ứng và những căn bệnh liên quan đến ô nhiễm khác ở khu vực Lahore.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)