Ảnh minh hoạ. Ảnh: Reuters

Dự báo trên do IEA đưa ra trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới thường niên, được công bố ngày hôm nay (14/11).

Cũng theo IEA, đến năm 2025, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến tăng 7% và đạt 100,3 triệu thùng/ngày, cao hơn 2,1 thùng so với dự báo hồi năm ngoái.

Trong dài hạn, nhu cầu lớn về dầu mỏ sẽ đến từ các ngành như ngành vận tải hàng không, hàng không và hóa dầu, những lĩnh vực có ít lựa chọn thay thế cho việc sử dụng nhiên liệu.

Ngoài ra, đối với giá dầu, IEA cắt giảm dự báo xuống 18%, còn 83 USD/thùng đến năm 2025, và 11% ở mức 111 USD/thùng đến năm 2040.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)