Nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh: AFP

Nghiên cứu “Nhu cầu Tài chính Xanh ở ASEAN” do Tập đoàn DBS và Liên Hiệp Quốc (LHQ) công bố ngày 15/11 cho thấy, đầu tư xanh vào khu vực này cần 3 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 2016-2030.

Giám đốc điều hành của DBS, ông Piyush Gupta nhận định: “ASEAN đang trải qua những thay đổi trong bối cảnh khu vực đang nỗ lực để thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới một con đường phát triển bền vững hơn”.

Trong một động thái liên quan, nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chỉ ra rằng, các quốc gia thành viên ASEAN phải đối mặt nhiều hơn với những rủi ro nói trên, so với mức trung bình toàn cầu.

Qua đó, các tác giả của nghiên cứu lưu ý thêm, để giảm tính dễ tổn thương này, đồng thời tạo ra sự ổn định và sự thịnh vượng dài hạn về kinh tế, khu vực ASEAN cần đặt mình vào một quỹ đạo bền vững. Điều đó đòi hỏi phải có một lượng đầu tư xanh đáng kể.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Straitstimes)