Nhiều nhà ở thôn Tân Bình (Phong Bình) ngập sâu trong lũ

Phải nhờ đến ghe máy của xã Phong Bình, chúng tôi mới về được rốn lũ. Trong 1 tiếng đồng hồ lênh đênh trên bao la biển nước, chúng tôi về thôn Tân Bình (Phong Bình), Ma Nê, Phú Lộc (Phong Chương). 100% nhà ở những khu vực này đều ngập lụt và bị chia cắt. Ông Võ Ngọc Thành, trú tại thôn Tân Bình cho biết, nước bắt đầu lên từ tối 20/11. Do nhà ông bị nước dâng cao gần 2m nên phải dọn lên Nhà cộng đồng thôn Tân Bình để ở. Mọi đồ ăn thức uống, gia đình ông phải đi chợ Điền Hương (cách thôn khoảng 2km) để mua, rất vất vả. Mỗi lần mưa lũ, con cái phải nghỉ cả tuần lễ.

Ông Võ Văn Hoãn, Trưởng thôn Tân Bình cho biết, toàn thôn có 58 hộ dân với hơn 270 khẩu, chỉ có 3 nhà cao tầng, còn lại đều là nhà cấp 4, 100% nhà dân bị ngập trong nước. Nhà ngập sâu nhất là 2m, phải di dời lên những vùng cao. Trong đó, có 13 hộ dân phải di dời khẩn cấp lên nhà cộng đồng thôn. 

Có những nhà ngập nặng

Tại thôn Ma Nê, 90% nhà bị ngập sâu trong nước, cao nhất là 1m. Bà Phan thị Cúc cho biết, nhà bà bị ngập sâu trong nước nên bà đã phải chuyển lên Nhà cộng đồng thôn Ma Nê để tránh lũ. Tuy nhiên, do tồn Nhà cộng đồng thôn đã cũ, bị dột nên rất vất vả. Bà đã tích lũy gạo, mì tôm từ mấy ngày trước để khi lũ có thức để ăn. Do đường chia cắt, ghe nhỏ, sóng lớn không thể đi được, nhà có gì ăn nấy.

Trao quà cho người dân thôn Tân Bình, xã Phong Bình

Ông Trần Văn Trường, thôn Trưởng thôn Ma Nê cho biết, toàn thôn có 63 hộ, nhưng có đến 28 hộ bị ngập lụt sâu phải di dời. Trong đó, 5 hộ di dời lên ở những hộ cao tầng, 13 hộ phải di dời lên Trường tiếu học Phú Lộc. Trước khi có bão lũ, thôn đã thông báo để người dân biết, tích trữ lương thực chuẩn bị tinh thần đón lũ nên tình hình khá ổn. Với lại người dân ở đây đã quen với sông nước nên không có vấn đề lớn xảy ra.

Để hỗ trợ khẩn cấp bà con vùng rốn lũ, Phó Bí thư Huyện ủy Phong Điền Ngô Thanh Cường đã về trực tiếp về co sở và hỗ trợ 172 thùng mì tôm cho 3 thôn Phú Lộc, Ma Nê (Phong Chương), Tân Bình (Phong Bình). Tại đây, ông Cường đã thăm hỏi, động viên bà con vùng rốn lũ và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con. Ông Cường hứa sẽ làm lại mái tồn cho Nhà Cộng đồng thôn Ma Nê, tạp trung hỗ trợ cho bà con sau khi lũ rút, ổn định cuộc sống.

Theo lãnh đạo các xã Phong Bình, Phong Chương, Phong Hòa, mực nước hiện nay đang xấp xỉ bằng với cơn lũ trước đó khoảng 15cm và hiện nay đang lên chậm, có khả năng dừng. 

Bài, ảnh: Hải Huế