Một cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: CNN

Cuộc tập trận có tên gọi là "Vigilant Ace", sẽ triển khai 6 máy bay chiến đấu tàng hình Raptor F-22 và dự kiến được tổ chức từ ngày 4-8/12, quan chức trên nói với hãng tin Reuters.

Theo tờ Yonhap của Hàn Quốc, đây là số lượng máy bay chiến đấu F-22 lớn nhất tham gia vào một tập trận tính đến thời điểm hiện nay.

"Vigilant Ace" là một sự kiện huấn luyện song phương được tổ chức 6 tháng 1 lần giữa Mỹ và Hàn Quốc, nhằm mô phỏng các biện pháp phòng vệ trong chiến đấu.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục tiến hành việc phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của mình, chống lại sự lên án và trừng phạt quốc tế, mặc dù Bình Nhưỡng đã không tiến hành các vụ thử nghiệm trong vòng 2 tháng nay.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & CNN)