HIV. Ảnh: CC0

Theo một báo cáo chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC), hơn 160.000 người nhiễm HIV ở 53 quốc gia châu Âu trong năm 2016.

Số ca nhiễm mới được chẩn đoán ở châu Âu tăng từ 12 người trên mỗi 100.000 người vào năm 2007 lên 18,2 người trên mỗi 100.000 người vào năm 2015, với hầu hết các ca nhiễm mới xuất hiện ở khu vực Đông Âu.

"Dịch HIV vẫn tiếp tục gia tăng với tốc độ đáng báo động ở khu vực châu Âu, chủ yếu ở phía đông, nơi có gần 80% trong số 160.000 trường hợp chẩn đoán HIV mới. Đây là số trường hợp cao nhất chưa từng được ghi nhận trong một năm. Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ không thể đạt được mục tiêu Mục tiêu Phát triển bền vững để chấm dứt dịch HIV đến năm 2030", Giám đốc WHO khu vực châu Âu, bà Zsuzsanna Jakab lưu ý.

Lê Thảo (Lược dịch từ Sputniknews)