Núi lửa Agung ở Bali (Indonesia). Ảnh: CNA

Cụ thể, các hoạt động đã được nối lại vào lúc 2h28p chiều, nhờ vào sự thay đổi của hướng gió mang theo bụi tro. Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng khẳng định công tác theo dõi sẽ tiếp tục diễn ra, nhằm chuẩn bị sẵn sàng trong hoàn cảnh có thể xảy ra vụ phun trào lớn hơn vào thời gian tới.

Động thái này được thực hiện khi cảnh báo của Chính phủ Bali đã được giảm xuống dưới mức nguy hiểm và là tia hy vọng cho hơn 120.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại sân bay.

Phát biểu trước báo giới truyền thông, ông Bambang Hargiyono -  người đứng đầu cơ quan thời tiết tại sân bay Bali cho hay, lý do chính dẫn đến quyết định mở cửa sân bay là vì hướng gió đã bắt đầu thổi từ bắc xuống nam, mang theo bụi tro đến khu vực đảo Lombok lân cận. Tuy nhiên, các cửa ngõ đón những chuyến bay thẳng đến đảo nhiệt đới Bali có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào nếu hướng gió đột ngột thay đổi, khiến cột tro bị thổi cao, gây ảnh hưởng cho quá trình bay của máy bay.

Được biết, tro bụi gây nguy hiểm cho máy bay vì nó khiến đường băng trơn trượt và có thể bị hút vào động cơ.

Tận dụng thời gian mở cửa trở lại của sân bay, hiện nhiều hãng hàng không lớn như Singapore Airlines, Malaysia Airlines và Qantas đang lên kế hoạch bổ sung các chuyến bay hỗ trợ đưa hành khách ra khỏi sân bay Bali.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)