Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho GS. Nguyễn Sĩ Huyên và GS. Volker Klauss

Các đại biểu đã ôn lại quá trình hợp tác, phát triển giữa Hội Tim mạch Đức – Việt với Trường ĐH Y Dược Huế và bệnh viện trường. Nhờ vào sự nỗ lực của đội ngũ Tim mạch học tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược và sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Hội Tim mạch Đức – Việt, các đơn vị chuyên sâu đã được thành lập và phát triển các hoạt động, bao gồm đơn vị thăm dò giấc ngủ, đơn vị DSA…; nhiều kỹ thuật cao được triển khai như siêu âm qua thực quản, chụp mạch vành qua động mạch quay, tạo nhịp tim 2 buồng…

Dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen về những đóng góp cho phát triển y học và Huy hiệu Người tốt việc tốt cho Giáo sư Nguyễn Sĩ Huyên, Chủ tịch Hội Tim mạch Đức – Việt và Giáo sư Volker Klauss, ĐH Munich, Đức (Hội Tim mạch Đức – Việt).

Phong tặng chức danh Giáo sư Danh dự cho GS. Nguyễn Sĩ Huyên, Chủ tịch Hội Tim mạch Đức - Việt

ĐH Huế cũng phong tặng chức danh Giáo sư Danh dự cho Giáo sư Nguyễn Sĩ Huyên, Chủ tịch Hội Tim mạch Đức – Việt. Trường ĐH Y Dược – ĐH Huế phong tặng chức danh Giáo sư thỉnh giảng cho 8 giáo sư của Hội Tim mạch Đức – Việt.

* Ngay sau lễ kỷ niệm, hội nghị Tim mạch Đức Việt năm 2017 chính thức diễn ra, thu hút hơn 150 đại biểu trong cả nước về tham dự.

Nội dung khoa học của hội nghị là những kiến thức cập nhật và các công trình nghiên cứu khoa học với hơn 18 bài báo cáo chuyên sâu trong các lĩnh vực tim mạch của các đội ngũ giáo sư, phó giáo sư với hàm lượng chuyên môn cao.

Hội nghị Tim mạch Đức – Việt kỷ niệm 20 năm hợp tác Đức – Việt cũng cho ra đời một cuốn kỷ yếu khoa học với sự tổng hợp các sự kiện nổi bật cũng như các bài báo cáo khoa học chi tiết.

Tin, ảnh: Hữu Phúc