Những học sinh chỉ mới bảy tuổi được bảo là nếu cảm thấy quá lạnh thì phải chạy dậm chân tại chỗ cho ấm hơn trong các lớp học được tổ chức trên sân trường ở 0 độ C.

Các em học sinh này đến từ 11 trường học ở tỉnh Hồ Bắc, miền bắc Trung Quốc, nơi không hề có hệ thống sưởi ấm trong nhà.

Nhiều học sinh của 11 trường học tại Trung Quốc phải ngồi học ngoài trời đông giá. Ảnh: China Youth Daily

Hệ thống sưởi ấm không hoạt động vì các giáo viên trì hoãn việc thay lò sưởi đốt than bằng lò sưởi chạy điện, theo quy định về sử dụng năng lượng sạch toàn quốc.

Một phụ huynh địa phương nói với tờ China Youth Daily rằng các trường học vẫn chưa thực hiện việc chuyển đổi này gần ba tuần sau khi mùa đông nổi tiếng khắt nghiệt của Hồ Bắc bắt đầu.

Trong khi đó, một số phụ huynh thì cho rằng "Tốt hơn là các em học sinh ở bên ngoài trong ánh nắng mặt trời dù thưa thớt hơn là ở trong lớp học lạnh cóng”.

Một giáo viên tại trường Xiaokoutou tại địa phương nói với tờ báo này rằng "Khi lạnh quá không thể chịu nổi nữa thì tôi cho các em chạy quanh sân chơi để giúp chúng ấm lên."

Lãnh đạo ở quận Quyang, nơi đặt trụ sở của các trường học, đã cử các “đội thanh tra” đến để điều tra tình hình và đảm bảo các trường học phải cho hệ thống sưởi ấm hoạt động trở lại trong tuần này.

Các báo cáo cho biết, một số trường hiện đã tháo dỡ các bếp than và ống khói cũ, nhưng không thể lắp đặt hệ thống sưởi ấm bằng điện mới của họ.

Thế Vĩnh (lược dịch từ Telegraph)