Đây là những nội dung chính của buổi tham vấn chính trị lần thứ hai giữa Bộ Ngoại giao Lào và Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ, diễn ra tại thủ đô Vientiane vào ngày 7/12 vừa qua.

Quốc kỳ hai nước Lào, Thụy Sĩ. Ảnh: Crossed Flag Pins

Tại cuộc họp, hai bên đã đánh giá quan hệ hợp tác lâu dài, kể từ khi Chính phủ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng tiến hành thảo luận về những thành tựu và thách thức mà hai nước đã và đang phải đối diện, cũng như xem xét tình hình hợp tác song phương, kể từ sau khi diễn ra buổi tham vấn đầu tiên vào ngày 4/9/2015.

Không chỉ thảo luận về các thách thức đang gặp phải, lãnh đạo hai nước cũng tiến hành bàn bac, lên kế hoạch cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao ngày càng bền chặt và phát triển mãnh mẽ. Được biết, Chính phủ Thụy Sĩ đang hỗ trợ Lào trong nhiều phương diện bao gồm: nông nghiệp, an ninh lương thực, công tác quản lý và giáo dục nghề nghiệp, việc làm, với tổng kinh phí lên đến 86 triệu USD. Sự hỗ trợ này được thực hiện thông qua cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sĩ (SDC), bên cạnh các viện trợ khác từ chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Liên minh Châu Âu (EU), cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và cơ quan Phát triển Đức (GIZ).

Nhân cơ hội này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, ông Sengphet Houngbounnguang đại diện cho Chính phủ và nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của Chính phủ Thụy Sĩ trong sự phát triển và cải thiện đời sống của người nước này.

Đan Lê (Lược dịch từ Vientianetimes)