Sông Ô Lâu đã tiến vào nhà dân, cách cột điện khoảng 1,5m, gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực

Đe dọa cuộc sống người dân

Chị Đặng Thị Mỹ Ý, trú tại thôn An Thôn, xã Phong Thu cho biết, năm 2013 gia đình chị xây dựng nhà trên đất của gia đình, cách bờ sông Ô Lâu hơn 10m. Năm 2016, lũ lụt làm đoạn bờ sông sát nhà chị sạt lở cuốn nhiều cây cối trong vườn, kể cả đường xuống sông.

Sau đợt lũ, gia đình chị đã phải trồng tre, mung dọc bờ sông, nhằm chống sạt lở. Tuy nhiên, 2 cơn lũ lớn trong tháng 11/2017 vừa qua đã cuốn trôi số cây cối này và cả một số bụi chuối trong vườn, lấn sâu vào hơn 2m. Hiện nay, bờ sông chỉ cách nhà chị chưa đến 4m. Theo chị Ý, nếu không có kè chống xói lở thì sẽ tiếp tục sụt lún, ảnh hưởng đến ngôi nhà mà gia đình chị mới xây được mấy năm.

Đối diện nhà chị Ý, ông Mai Xuân Quang, trú tại thôn An Thôn cho biết, do sông Ô Lâu chảy qua trước nhà ông bị cong nên mỗi mùa mưa lũ đều sạt lở. Hiện nay, tại điểm cống Ri đã sạt lở rộng, chỉ còn cách đường liên thôn chưa đầy 3m. Tại điểm nhà ông, lũ lụt qua các năm, đặc biệt là năm 2017 đã lấn vào vườn nhà ông hơn 10m, kéo dài khoảng 300m. Tre gia đình trồng qua các năm đều bị lũ cuốn trôi. Hiện nay, bờ sông chỉ còn cách nhà ông khoảng 15m. Nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất cao sẽ ảnh hưởng đến vườn tược, cây cối và nhiều nhà lân cận.

Cách đó không xa, con đường dân sinh đã bị lũ cuốn trôi, lấn sâu vào đất của các hộ dân và tiếp tục sạt lở đoạn đường còn lại. Điều sợ nhất là 2 cột điện còn cách bờ sông sạt lở khoảng từ 1 đến 1,5m. Nếu không gia cố bờ kè sông thì thêm 1 cơn lũ nữa sẽ làm 2 cột điện này sụp xuống sông, gây nguy hiểm.

Sớm có giải pháp

Hiện nay, sông Ô Lâu qua xã Phong Thu mới được xây dựng bờ kè tránh sạt lở tại 2 điểm; một tại thôn Vân Trạch Hòa khoảng 1km và  một tại thôn Khúc Lý khoảng 0,5km. Tuy nhiên, tại đoạn khúc cong qua thôn An Thôn chưa được đầu tư xây dựng kè; mỗi mùa mưa lũ, nước chảy qua rất xiết gây sạt lở cả 2 bờ.

Ông Đoàn Trung, Chủ tịch UBND xã Phong Thu cho biết, vấn đề sạt lở bờ sông Ô Lâu, đoạn qua thôn An Thôn, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phong Điền đã phối hợp với xã khảo sát. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư xây dựng kè đoạn này quá lớn, ngân sách huyện không thể kham nổi.

Tại buổi tiếp xúc cử tri gần đây nhất với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, người dân đã phản ánh về vấn đề sạt lở bờ sông đoạn qua thôn An Thôn và đã được ghi nhận. Hiện trước mắt, xã đang vận động người dân tiếp tục trồng tre, mung để chống sạt lở; đồng thời, tiếp tục kiến nghị huyện, tỉnh đầu tư xây dựng kè.

Bài, ảnh: Hải Huế