Sản phẩm sữa giả bị cơ quan chức năng Malaysia tịch thu. Ảnh: CNA

Khairul Anwar Bachok, lãnh đạo cơ quan thương mại và tiêu dùng Johor cho biết, số lượng sữa giả nói trên đều bị phát hiện, tịch thu tại các nhà thuốc và cửa hàng tiện lợi tại 5 địa điểm khác nhau ở thành phố Johor Baru, thủ phủ bang Johor (Malaysia).

Tại ba trong số các cửa hàng bị đoàn thanh tra khám xét đã phát hiện một khối lượng hàng giả có trị giá lên đến 42.000 RM (10.300 USD).

Theo đó, sữa giả được trà trộn và bày bán với mức giá ngang ngửa hàng thật, vào khoảng 200 RM/hộp 1,8 kg (50 USD).

Vấn đề này đã được phát hiện vào tháng 8/2017, khi nhiều nhà sản xuất sữa uy tín đâm đơn khiếu nại với chính quyền về khả năng các sản phẩm giả đang được lưu hành trái phép trên thị trường, gây nhiều tác hại cho sức khỏe của trẻ. Cụ thể, ít nhất một trẻ em đã gặp triệu chứng nôn mửa nghiêm trọng, sau khi sử dụng nguồn sữa được mua tại một trong các cửa hàng này.

Hóa đơn mua sữa giả ghi một công ty ma và địa chỉ giả để qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện các nhà chức trách đã vào cuộc để điều tra vụ việc, cùng lúc gửi tất cả các mẫu công thức sữa cho trẻ sơ sinh đến phòng hóa học để kiểm tra và cam kết sẽ tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất, nhằm phát hiện và giảm thiểu tối đa tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)