Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Công thương

Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường chỉ ra 2 mục tiêu lớn được ngành công thương đặt lên hàng đầu đó là: bảo đảm ổn định thị trường và an toàn (cháy nổ, vệ sinh thực phẩm). Ngoài ra, Sở cũng đề ra 4 nhóm giải pháp lớn: tuyên truyền vận động; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; nhân rộng mô hình chuỗi sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhất là dịp cuối năm, Tết Nguyên đán

Để đảm bảo ổn định thị trường, giá cả trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán, Sở đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối, ban quản lý các chợ lớn trên địa bàn xây dựng cung ứng hàng hóa thiết yếu; tổ chức các chuyến xe lưu động phân phối hàng thiết yếu về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua. Riêng Siêu thị Big C Huế dự kiến dự trữ hơn 70 tấn hàng thiết yếu; siêu thị Co.Opmart Huế thực hiện bình ổn giá 80 tấn hàng thiết yếu; Công ty Thái Đông Anh dự trữ các mặt hàng thiết yếu có trị giá khoảng 20 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước- Bộ Công thương cho rằng, ngoài dự trữ, bình ổn hàng hóa tại các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng…, Sở Công thương nên vận động các doanh nghiệp tổ chức các chuyến hàng đưa hàng Việt về nông thôn, vùng xa để người dân mua được sản phẩm thật, giá thật; xác định lượng cung cầu, danh mục hàng hóa; tăng cường kiểm tra, vận động bán hàng niêm yết giá, đảm bảo chất lượng, xuất xứ nguồn hàng nhất là ở các chợ truyền thống, những nơi kinh doanh hàng đặc sản…

                                                                                      Tin, ảnh: Hoài Thương