Bản nhạc Galop-Marche của Albert Lavignac được 20 người cùng chơi trên một chiếc đàn piano. Ảnh: AFP

Để thực hiện màn biểu diễn chung độc đáo này, các học sinh từ 9-15 tuổi và giáo viên dạy nhạc đã cùng nhau tập luyện trong 3 tháng. Tác phẩm mà họ chọn là Galop-Marche của nhà soạn nhạc người Pháp Albert Lavignac, ban đầu được sáng tác cho 8 người chơi.

Trong đó, mỗi người chơi sử dụng một tay để hòa tấu bản nhạc. Thành tích của họ vượt qua kỷ lục trước đó do 18 người ở Italy lập nên vào năm 2014.

Buổi hòa nhạc là "thông điệp của hòa bình, tình yêu và tình bạn", Iva Pasic, giáo viên âm nhạc, người dẫn dắt buổi biểu diễn chia sẻ.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ Straitstimes)