Ảnh minh hoạ. Ảnh: Plus News

Tiến sĩ Peter Salama, Giám đốc điều hành Chương trình Sức khỏe Khẩn cấp thuộc WHO cho biết: "Những con số này cho thấy gánh nặng của bệnh cúm, cũng như chi phí xã hội và kinh tế đáng kể mà chúng gây ra đối với thế giới. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống cúm đối với dịch bệnh theo mùa, cũng như việc chuẩn bị cho đại dịch".

Con số nói trên đánh dấu sự gia tăng so với ước tính toàn cầu trước đây là 250.000-500.000 ca tử vong từ hơn 10 năm trước, bao gồm tất cả các ca tử vong liên quan đến cúm, trong đó có bệnh tim mạch hay bệnh tiểu đường.

Số liệu mới từ 290.000-650.000 người tử vong dựa trên dữ liệu gần đây thu thập được từ các quốc gia và loại trừ những ca tử vong do các bệnh không liên quan đến hô hấp.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Mỹ (CDC), hầu hết các ca tử vong xảy ra ở những người trên 75 tuổi và tại những khu vực nghèo nhất thế giới. Khu vực châu Phi vùng hạ Sahara chiếm phần lớn nguy cơ tử vong do bệnh cúm, tiếp đó là khu vực Đông Địa Trung Hải và Đông Nam Á.

Thanh Ngân (Lược dịch từ UN News)