Các hoạt động khai thác và sản xuất dầu và khí tự nhiên sẽ bị cấm từ năm 2040. Ảnh: Sputnik News

Bộ trưởng Bộ Sinh thái Pháp, ông Nicolas Hulot cho biết “ điều luật được đưa ra nhằm liên kết pháp luật của Pháp với các nghĩa vụ được nêu trong hiệp định khí hậu Paris”.

Theo đó, bắt đầu từ năm 2040, các nhà chức trách nước này sẽ từ chối tất cả các yêu cầu cấp giấy phép mới cho công tác thăm dò và khai thác các mỏ Hydrocacbon, cùng lúc hạn chế việc gia hạn giá trị hiệu lực cho các giấy phép cũ.

Trước vấn đề này, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, ông muốn Pháp đi đầu như một nền kinh tế lớn chuyển từ nhiên liệu hóa thạch và công nghiệp hạt nhân sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Đan Lê (Lược dịch từ Sputnik News & Startribune.com)