Điệu hát chầu văn chào mừng 

Sau một năm được chuyển giao cho Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý, hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân tiếp tục được duy trì ổn định, trong đó có nhiều việc đã thực hiện rất tốt và đạt hiệu quả cao. Cơ sở vật chất, máy móc, phương tiện đã được bổ sung, trang bị mới hiện đại, như: lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tiết kiệm điện, hệ thống wifi, camera... Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của trung tâm được duy trì tốt, như tổ chức thành công lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Đinh Dậu, lễ cầu Quốc thái dân an, Tết Nguyên tiêu, lễ cầu an vào dịp Phật đản...

Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh coi trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá thông qua hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, chiêm bái. Năm 2017, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân đã đón hơn 40 ngàn lượt người tham quan, tổng thu từ bán vé và các nguồn thu khác đạt gần 1,5 tỷ đồng, vượt hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ra mắt trang thông tin điện tử

Để hoạt động của Trung tâm Văn hóa Huyền Trân hiệu quả hơn, thời gian tới, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự với phương châm đào tạo cán bộ biết nhiều việc, giỏi một việc; tiếp tục tôn tạo, chỉnh trang, sửa chữa các hạng mục công trình; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; liên kết với các đơn vị lữ hành đưa Trung tâm Văn hóa Huyền Trân vào các tour tuyến du lịch, cùng với Học viện Phật giáo và di tích Chín Hầm tạo thành một chuỗi liên kết du lịch tâm linh...

Dịp này, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh đã ra mắt trang Thông tin điện tử Trung tâm Văn hóa Huyền Trân tại địa chỉ: trungtamhuyentran.thuathienhue.gov.vn.

Tin, ảnh: Minh Hiền