Kính mát thông minh Glatus. Ảnh: The Korea Rehald

Sản phẩm mới có tên gọi “Glatus”, với bộ phận cảm biến được tích hợp và gắn vào hai mắt kính, cho phép theo dõi nhịp nháy mắt của người sử dụng. Trong trường hợp các lái xe có dấu hiệu buồn ngủ, ngay lập tức sản phẩm kính mát này sẽ rung lên để cảnh báo nguy hiểm.

Ngoài chức năng cảnh báo, đây còn là một loại kính mát tự động có khả năng kiểm soát cường độ chiếu sáng nhằm đảm bảo tầm nhìn rõ nhất cho chủ phương tiện giao thông. Điển hình là khi xe vào đường hầm, mắt kính sẽ tự động điều chỉnh sang tròng kính sáng và ngay lập tức thay đổi về màu kính tối sau khi phương tiện ra khỏi khu vực thiếu ánh sáng.  Nhờ vào chức năng này, các chủ phương tiện sẽ có thể tiết kiệm một khoản chi phí để sử dụng song song hai loại kính khác màu cho từng địa hình đi lại.

Sản phẩm này sẽ được trưng bày tại sự kiện triển lãm Consumer Electronics Show (CES) tại Las Vegas từ ngày 9-12/1 tới. Hiện công ty đã hoàn tất thủ tục xin cấp bằng sáng chế cho thiết kế, thương hiệu... và tiến đến đẩy mạnh công tác phát triển và phát hành rộng rãi sản phẩm tại thị trường nước ngoài.

Đan Lê (Lược dịch từ The Korea Rehald)