Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, nguồn tin nói trên khẳng định, các Bộ trưởng Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ và Brexit sẽ được giữ nguyên. Cuộc cải tổ lần này được thực hiện với mục đích đưa một số phụ nữ trẻ tuổi vào Nội các, trong một nỗ lực nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri đối với chính quyền.

Các Bộ trưởng dự kiến được cho thôi giữ chức hoặc chuyển sang các vị trí khác bao gồm: Chủ tịch Đảng Bảo thủ Patrick McLoughlin, Bộ trưởng Giáo dục Justine Greening, Bộ trưởng Kinh doanh Greg Clark và Chủ tịch Hạ viện Andrea Leadsom.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ Straitstimes, Sputniknews & Reuters)