Vụ va chạm xảy ra giữa một chiếc xe buýt công cộng và một chiếc ô tô ở ngoại ô Prague, Cộng hoà Séc. Ảnh: PFD

Phát ngôn viên cảnh sát, bà Monika Schindlova nói với hãng tin AFP: "Vụ va chạm giữa chiếc xe buýt và xe ô tô làm ít nhất 3 người thiệt mạng, gồm lái xe của chiếc ô tô và 2 người trên chiếc xe buýt”.

Cảnh sát cũng cho hay, 45 người khác bị thương, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nghiêm trọng, 10 người bị thương vừa phải và số còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Các nhân viên cứu hộ đã đưa một số hành khách bị thương mắc kẹt bên trong chiếc xe buýt ra ngoài.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng này, bà Schindlova nói thêm.

Được biết, chiếc xe buýt gặp nạn thuộc về công ty tư nhân Arriva và đang chạy trên tuyến đường giữa quận thứ 6 của Prague và làng Holubice, phía tây bắc thủ đô của Cộng hoà Séc.

Lê Thảo (Lược dịch từ Straitstimes & AFP)