Những ngày này bà con trồng hoa ở Điền Hòa (Phong Điền) đang tích cực cắt tỉa, nhổ cỏ chăm sóc những luống hoa nhằm phục vụ Tết Mậu Tuất.

Người dân xã Điền Hòa chuẩn bị vụ hoa cúc tết

Ông Nguyễn Văn Dám, thôn 7 Điền Hòa, một nông dân tiên phong trồng hoa cúc cho biết: “Trước đây, trồng hoa cúc chưa ai nghĩ đến vì ở vùng Ngũ Điền này vốn trồng trọt rất khó khăn, những vùng đất hoang hóa, cát dày đặc thì trồng cây chi mà sống được. Nhưng ở đây lúa làm chỉ được 1 vụ mùa, vụ còn lại bỏ hoang. Loay hoay mãi, nhờ có chương trình nghề trồng hoa của Phòng NN&PTNT huyện, tôi đã đầu tư trồng cây hoa cúc".

Với 2 sào hoa cúc và 200 chậu hoa tết, mỗi năm ông Dám thu được hơn 70 triệu đồng. Ông đã mở rộng thêm diện tích, không chỉ trồng hoa phục vụ tết mà còn đáp ứng hoa cho cả năm, ngày rằm, mồng một.

Từ khi hoa cúc trở thành loại cây chủ lực, đời sống kinh tế của người dân Điền Hòa có sự chuyển biến.

Ông Cao Hữu Chữ, trú tại thôn 1 cho biết: Trước đây cánh đồng thôn là nơi người dân trồng lúa và hoa màu nhưng thu nhập không đáng kể. Từ năm 2010, các hộ chuyển sang trồng hoa cúc và cho hiệu quả kinh tế. Vụ hoa năm nay khá được giá, những ngày nắng ấm, gia đình tôi kiếm được 200-300 ngàn đồng/ngày. Nhờ trồng hoa cúc này mà bà con ở đây khá lên. Với 2 sào hoa các loại, gia đình  thu được 8-10 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hòa cho biết: Năm 2010, được sự hỗ trợ kinh phí của UBND huyện Phong Điền, Trạm Khuyến nông-lâm-ngư huyện đã thực hiện mô hình trồng hoa tại xã Điền Hòa với quy mô 20 hộ, mỗi hộ 200m2. Giống hoa được đưa vào trồng là hoa cúc phalê và cúc 4 số.

Đây là cây trồng mới, lúc đầu mới triển khai gặp những khó khăn, nhất là khâu chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây hoa. Hiện nay, toàn xã có 2ha đất trồng hoa và 40 hộ dân tham gia, cho thấy mô hình trồng hoa phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng ở Điền Hòa.

Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hòa Nguyễn Đăng Vinh thông tin: Chúng tôi lên kế hoạch đo đạc đất để có hướng quy hoạch trồng hoa tại hai thôn 1 và 7, đầu tư lưới điện vùng trồng hoa, hệ thống tưới tiêu giúp bà con nâng cao hiêu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích. Hội Nông dân xã đã thành lập câu lạc bộ trồng hoa nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nắm bắt tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường.

Trong tương lai, xã sẽ quy hoạch vùng trồng hoa phát triển 5ha. Việc phát triển vùng trồng hoa không chỉ góp phần tăng thu nhập của người dân mà còn tận dụng đất đai, cải tạo môi trường ở các vùng đất khó sản xuất nông nghiệp, bỏ hoang.

Bài, ảnh: Phan Thủy – Văn Xuân