Các lãnh đạo cấp cao tại buổi ký kết thực hiên chương trình CEGGA. Ảnh: Vientianetimes

Buổi ký kết đã được diễn ra giữa Vụ trưởng Vụ kế hoạch và hợp tác quốc tế Bộ nội vụ Lào Nisith Keopanya và Giám đốc tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) Thomas Labah trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ nội vụ Lào Khammoun Viphongxay, Đại sứ của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Lào Leo Faber và Đại sứ Đức tại Lào Jens Lutkenherm...

CEGGA là chương trình đã được đã được thỏa thuận giữa Chính phủ các nước Lào – EU - Đức – Thụy Sỹ vào năm 2016 với tổng vốn đóng góp của các nước châu Âu có giá trị lên đến 20,8 triệu USD để hỗ trợ cho các sáng kiến phát triển của Lào.

Mục tiêu chính của chương trình là tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển quốc gia, thông qua việc tăng cường công tác quản trị tốt, thúc đẩy tầm quan trọng của nhân quyền và pháp quyền theo các chính sách và chiến lược của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ EU Faber đánh giá cao tầm quan trọng của vấn đề hợp tác để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc phát triển đất nước, đề cao chức năng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ngoài ra, đại sứ Faber cũng nhấn mạnh đến các cam kết cụ thể của EU trong việc hỗ trợ các quy định của pháp luật và nhân quyền của Lào.

Nhìn chung, chương trình CEGGA là cơ hội tốt cho Chính phủ Lào tăng cường các nỗ lực để trở thành một nhà nước pháp quyền vào năm 2020.

Đan Lê (Lược dịch từ Vientianetimes)