Đại tá Vũ cho biết, qua chẩn đoán ban đầu, Đại úy Nguyễn Văn Cảm, Đội CSGT Công an TP. Huế bị gãy chân, gãy xương chậu; 1 người đàn ông đi bán vé số dạo bị thương nặng; 1 người đàn ông bị gãy cả 2 chân. Ngoài 4 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viên Trung ương Huế có 2 nạn nhân khác cũng bị thương trong vụ tai nạn này đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 102 Phạm Văn Đồng, TP.Huế. 

Đại tá  Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ phải qua) đã đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế để thăm hỏi, động viên CSGT bị nạn

Trước đó, như Báo Thừa Thiên Huế điện tử đưa tin,  lúc 15 giờ 10 phút chiều 21/1, tại số 102 Phạm Văn Đồng (đối diện Bệnh viện Chấn thương, chỉnh hình) phường Vỹ Dạ, TP. Huế xảy ra một vụ tại nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng làm nhiều người bị thương nặng.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, khi lực lượng CSGT TP. Huế đang xử lý vụ va quẹt giữ xe mô tô BKS – 75H1 – 17830 và xe mô tô chở hàng BKS – 61-R1 – 5996 (chưa xác định được người điều khiển) thì bất ngờ xe ô tô BKS 38C – 11039 chạy với tốc độ cao tông thẳng vào nhóm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và người dân hiếu kỳ đang xem xử lý vụ va quẹt.

Vụ tai nạn đã làm 6 người bị thương nặng; trong đó, có 1 cán bộ CSGT thuộc Công an TP. Huế và 1 người bán vé số (chưa xác định được tên, tuổi). 

Tin, ảnh: Anh Phong